IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom nhà thờ ở Ai Cập

Hoàng Yến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 06:50 GMT+7

Khu nhà thờ bị đánh bom (Ảnh: Wikipedia)

VTV.vn - Đêm 13/12, tổ chức IS đã lên tiếng thừa nhận đứng đằng sau vụ đánh bom nhà thờ ở thủ đô Cairo, Ai Cập, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

IS đã nêu tên chiến binh đánh bom liều chết vào nhà thờ Công giáo Coptic là Abu Abdallah al-Masri. Trong khi trước đó, Tổng thống Ai Cập el-Sisi xác định kẻ tấn công tên là Mohamed Mostafa, 22 tuổi.

Ngày 11/12, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ nổ xảy ra bên trong nhà thờ Coptic thuộc Giáo hội Cơ đốc ở thủ đô Cairo. Vụ nổ xảy ra ở nhà thờ tại khu vực Abbassia của Cairo, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Các nguồn tin an ninh cho biết, một phụ nữ giấu vật liệu nổ trong người đã bước vào nhà thờ rồi kích nổ giữa đám đông.

Trước vụ tấn công nhà thờ này 3 ngày đã xảy ra vụ nổ ở trạm kiểm soát an ninh gần một nhà thờ Hồi giáo trên đường dẫn đến các kim tự tháp gần Cairo làm 6 cảnh sát thiệt mạng.

Vụ đánh bom nhà thờ Cairo: Số thiệt mạng tăng lên 26 người Vụ đánh bom nhà thờ Cairo: Số thiệt mạng tăng lên 26 người

VTV.vn - Số người chết trong vụ đánh bom nhà thờ Công giáo Coptic ở thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 11/12 đã tăng lên 26 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước