IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao tại Nga

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã tuyên bố đứng sau vụ một người đàn ông dùng dao tấn công người đi đường ở thành phố Surgut, Nga.

Một người đàn ông đã dùng dao tấn công người đi đường ở thành phố Surgut, thủ phủ khu tự trị Khanty-Mansi, Nga vào ngày 19/8, khiến 7 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã tuyên bố đứng sau vụ việc này, trong khi giới chức Nga cho rằng đây là hành động của một người mắc bệnh tâm thần.

Hãng tin Reuter dẫn ngồn tin từ mạng Amaq do IS kiểm soát khẳng định, kẻ thực hiện vụ tấn công bằng dao tại thành phố Surgut là một "chiến binh" của chúng. Tuy nhiên báo chí Nga dẫn nguồn tin của Uỷ ban điều tra Liên bang Nga cho biết, kẻ tấn công là người địa phương sinh năm 1994 có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, danh tính chưa được công bố.

Theo Uỷ ban điều tra Nga, trưa ngày 19/8, tên này đã dùng dao tấn công làm 7 người bị thương tại một khu phố ở trung tâm thành phố Surgut và đã bị tiêu diệt do có hành động chống lại cảnh sát khi bị bắt giữ. Các nạn nhân đã được đưa tới các cơ sở y tế để cấp cứu, hiện hai người đã ra viện, 5 người còn lại bị thương nặng đang tiếp tục được cứu chữa.

Công tác điều tra danh tính hung thủ đang được làm rõ để từ đó xác định động cơ gây án. Người đứng đầu Cơ quan điều tra Liên bang Nga trực tiếp giám sát công tác điều tra vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tấn công, Nga

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước