IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại thủ đô của Afghanistan

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 21/03/2018 21:37 GMT+7

VTV.vn - IS đã nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 21/3 khiến 26 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Hãng tin Amaq của IS nêu rõ chiến dịch "tử vì đạo" được thực hiện với chiếc áo gài bom nhằm vào một nhóm người Shi'ite tụ tập trong dịp lễ Nawruz ở thủ đô Kabul. 

Trước đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một đối tượng đã thực hiện đánh bom liều chết gần một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía Tây Kabul. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cứu chữa. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trường Đại học Kabul. 

Vụ tấn công nói trên đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 26 và làm bị thương 18 người khác. Vụ việc xảy ra khi người dân Afghanistan đang tổ chức lễ hội mùa Xuân Nawroz. 

Lễ hội Nawroz thường được tổ chức vào ngày 21/3 hàng năm nhằm đánh dấu thời điểm bắt đầu một năm mới tại các quốc gia sử dụng lịch Ba Tư như Iraq, Syria, Iran...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước