Israel khẳng định Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/05/2018 12:17 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Israel khẳng định nước này đã thu được rất nhiều tài liệu bí mật của Iran về chương trình hạt nhân của Teheran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với nhóm P5+1 năm 2015 và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donal Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình quốc gia, Thủ tướng Israel khẳng định nước này đã thu được rất nhiều tài liệu bí mật của Iran, gồm có 55.000 tài liệu và 183 đĩa CD thông tin từ kho lưu trữ tài liệu về chương trình hạt nhân của Teheran, có tên gọi là Amad, chứng tỏ Iran đã từng có một chương trình vũ khí hạt nhân.

Điều này mâu thuẫn với tuyên bố Iran chưa bao giờ có tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân mà nước này khẳng định trước khi ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Phản ứng trước tuyên bố này của Israel, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi đã bác bỏ những cáo buộc của Israel, cho rằng những bằng chứng nói trên là "giả mạo và tạo dựng".

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh dự kiến ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ quyết định về số phận thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với Iran năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước