Israel thuyết phục EU về vấn đề Jerusalem

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/12/2017 06:00 GMT+7

Jerusalem. Ảnh: Getty Image

VTV.vn -Không chỉ ca ngợi tuyên bố lịch sử của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Thủ tướng Israel bày tỏ hy vọng các nước châu Âu sẽ đưa ra tuyên bố tương tự.

Phát biểu sau cuộc gặp với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini ở Thủ đô Brussels (Bỉ), Thủ tướng Israel Benjnamin Netanyahu cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump không cản trở hòa bình tại Trung Đông.

Về phần mình, bà Mogherini khẳng định EU sẽ tiếp tục công nhận sự đồng thuận của quốc tế về Jerusalem. Bà nhắc lại cam kết của EU về giải pháp hai nhà nước cũng như nỗ lực của EU thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào tháng 1/2018.

Pháp và Israel tìm lối thoát cho tiến trình hòa bình Trung Đông Pháp và Israel tìm lối thoát cho tiến trình hòa bình Trung Đông Tình trạng cuối cùng của Jerusalem sẽ do Israel và Palestine đàm phán Tình trạng cuối cùng của Jerusalem sẽ do Israel và Palestine đàm phán Truyền thông Mỹ nói gì về việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel? Truyền thông Mỹ nói gì về việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước