Italy, Đức, Pháp họp khẩn để đối phó với làn sóng tị nạn

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 18:54 GMT+7

Italy doạ sẽ cấm các tàu cứu người nhập cư trái phép được cập vào các cảng biển của nước này, nếu các nước châu Âu không chung tay giải quyết.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ 3 nước Italy, Đức và Pháp họp khẩn tối nay (2/7) ở Paris để tìm giải pháp hỗ trợ Italy đang phải đối phó với làn sóng nhập cư trái phép từ châu Phi.

Tổng số người nhập cư trái phép vào châu Âu đã giảm tới 2/3 trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2016, nhưng số người vượt Địa Trung Hải từ Libya vào Italy lại tăng tới 14%.

Mùa hè đến là lúc dòng nhập cư trái phép qua Địa Trung Hải vào châu Âu gia tăng. Đó là chuyện đã được tiên liệu từ lâu nhưng châu Âu vẫn chưa thống nhất được phương cách đối phó. Chỉ tính riêng trong 3 ngày đầu tuần này, đã có tới hơn 10.000 người được cứu vớt trên biển và đưa về các hải cảng của Italy.

Italy đã doạ sẽ cấm các tàu cứu người nhập cư trái phép được cập vào các cảng biển của nước này, nếu các nước châu Âu không chung tay giải quyết. Từ Brussels, cách đây 2 ngày, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu đã phân trần rằng, muốn hỗ trợ gì Italy cũng phải tất cả 28 nước cùng thống nhất. Vấn đề là ngoài Pháp, Đức và một số nước Tây Âu, các nước Đông Âu vẫn không đồng ý tiếp nhận và phân loại người nhập cư trái phép, để giảm tải cho Italy.

Trước tình trạng trên, tối nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 3 nước Italy, Đức và Pháp cùng Cao ủy châu Âu về tị nạn sẽ họp khẩn cấp tại Paris, cố tìm ra một cách tiếp cận phù hợp, để giúp Italy đối phó với làn sóng tị nạn, có thể sẽ còn gia tăng thêm nữa trong 2 tháng hè.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước