Khó khăn trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/02/2018 18:23 GMT+7

Đại sứ Mỹ Robert Wood. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Các Đại sứ Mỹ và Trung Quốc cho rằng, sẽ là một cuộc đấu tranh khó khăn để chấm dứt hơn 2 thập kỷ bế tắc trong đàm phán hạt nhân.

Các Đại sứ Mỹ và Trung Quốc đã chia sẻ mối lo ngại của Tổng Thư ký LHQ về môi trường an ninh bất ổn hiện nay, nhưng họ cho rằng, sẽ là một cuộc đấu tranh khó khăn để chấm dứt hơn 2 thập kỷ bế tắc trong đàm phán hạt nhân.

Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày hôm qua (26/2), đại sứ Mỹ Robert Wood cho rằng, các nhà đàm phán cần phải nhìn thẳng vào thực tế và cùng thừa nhận, giải trừ vũ khí hạt nhân trong thời gian gần là không hiện thực.

Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc cho biết, nước này ủng hộ những nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ, nhưng cải cách không nên tiến hành vội vàng.

Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Guterres đã lên tiếng kêu gọi những nỗ lực toàn cầu mới để giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông Guterres cũng nói rằng, nhiều nước vẫn suy nghĩ sai lầm là họ làm thế giới trở nên an toàn hơn.

Hội nghị về giải trừ quân bị là diễn đàn quan trọng của thế giới về giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng Hội nghị bị đình trệ từ năm 1996 do sự bất đồng và thiếu niềm tin giữa các nước sở hữu hạt nhân. Hiện trên thế giới có khoảng 150.000 vũ khí hạt nhân và hoạt động buôn bán vũ khí đang diễn ra nhộn nhịp hơn bao giờ hết kể từ thời Chiến tranh Lạnh với 1,5 nghìn tỷ USD chi tiêu mỗi năm cho hoạt động này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước