Khói mù bao phủ miền Đông Pakistan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 19:53 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: The Independent

VTV.vn - Khói mù ô nhiễm đã bao phủ hầu hết các khu vực miền Đông Pakistan, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và nhiều hoạt động khác.

Tính đến hôm nay (6/11) đã gần 1 tuần, các thành phố ở tỉnh Punjab, trong đó có cả thủ phủ Lahore bị bao trùm bởi khói mù ô nhiễm. Người dân khu vực liên tục báo cáo những bệnh về mắt và hô hấp. Thậm chí, khói mù ô nhiễm gây cản trở tầm nhìn, còn được cho là nguyên nhân gây ra hơn 20 cái chết trong các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc những ngày gần đây.

Các chuyên gia môi trường cho rằng, tình trạng không khí ô nhiễm báo động là do nhiều tác nhân cộng hưởng như: Khói bụi từ công trường, phương tiện giao thông, cộng với tình trạng đốt rác và khí thải từ các nhà máy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước