Lạm phát leo thang, người dân Venezuela dùng tiền để gấp đồ thủ công đem bán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/03/2018 17:28 GMT+7

Đồ thủ công bằng đồng Bolivar. (Ảnh: Columbia Missourian)

VTV.vn - Một gia đình người Venezuela đã quyết định dùng tiền để gấp đồ thủ công đem bán.

Lạm phát leo thang, khiến tờ tiền Bolivar của Venezuela có giá trị gần như tương đương với giấy vụn. Thế nên, một gia đình người Venezuela đã quyết định dùng tiền để gấp đồ thủ công đem bán.

Sau khi chuyển tới thành phố Cucuta thuộc Colombia- nơi nằm gần biên giới với Venezuela, gia đình anh Segovia đã tái sử dụng tiền bolivar làm nguyên liệu gấp sản phẩm thủ công.

Mỗi tác phẩm như chiếc túi cầm tay này thường phải cần đến 100.000 Bolivar nhưng giá trị quy đổi trên thị trường chợ đen cũng chỉ vào khoảng được hơn 10.000 đồng. Mỗi sản phẩm được làm ra sẽ có mức giá dao động từ khoảng 230.000 đến 350.000 đồng tùy mẫu mã.

Venezuela chính thức đưa vào lưu thông đồng tiền số Petro Venezuela chính thức đưa vào lưu thông đồng tiền số Petro

VTV.vn - Venezuela đã chính thức bắt đầu bán đồng Petro - đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới do một chính phủ phát hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước