Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc kêu gọi trang bị vũ khí hạt nhân

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 31/08/2017 12:05 GMT+7

Binh sỹ Hàn Quốc triển khai các bệ phóng tên lửa tại tỉnh Donghae. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập tại Hàn Quốc, ông Kim Dong-cheol khẳng định, Seoul cần tìm cách chia sẻ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Kim Dong-cheol đã thay đổi lập trường và cho rằng chính quyền Seoul cần xem xét phương án hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Ông Kim Dong-cheol khẳng định, Seoul cần tìm cách chia sẻ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ theo cách mà Washington đã làm với một số đồng minh trong khối NATO. Quan điểm này trái ngược với lập trường chính thức của đảng Nhân dân, đó là ủng hộ một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, nhiều chính gia Hàn Quốc cho rằng, đây chỉ là ý kiến cá nhân của lãnh đạo đảng, chứ không phải chính sách chính thức của đảng và điều này sẽ ảnh hưởng đến chủ trương phi hạt nhân hóa của đảng Nhân dân.

Hàn Quốc xem xét kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc xem xét kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân

VTV.vn - Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/8 cho biết, nước này đã bắt đầu quá trình xem xét tính khả thi của kế hoạch chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước