Lầu Năm Góc điều tra trên 50 vụ gian lận viện trợ cho Ukraine

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 26/02/2024 06:07 GMT+7

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối 122 mm về phía các vị trí của Nga gần Artyomovsk, Nga, ngày 2/7/2023. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng thanh tra Lầu Năm Góc có thể mở cuộc điều tra hơn 50 vụ việc có thể liên quan đến "trộm cắp, gian lận hoặc tham nhũng và chuyển hướng" viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các cáo buộc tham nhũng được đưa ra gần như ngay lập tức sau khi viện trợ bắt đầu đổ về Kiev và Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Storch tuyên bố rằng nhiều cuộc điều tra có thể sẽ diễn ra sau đó.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban hôm 22/2, ông Storch nói rằng mặc dù chưa có cáo buộc nào được chứng minh nhưng "điều đó có thể thay đổi trong tương lai", theo Bloomberg. Ông Storch lưu ý rằng việc mở các cuộc điều tra bổ sung sẽ là cần thiết "do số lượng và tốc độ" của vũ khí, thiết bị quân sự được gửi đến Ukraine.

Một trường hợp được ông Storch nhấn mạnh là chuyến hàng gồm những mặt hàng (hiện chưa được xác định) đến Ba Lan như một phần của đợt viện trợ vũ khí rộng hơn đã "biến mất" khỏi bảng kê khai vận chuyển, khi chúng được gửi qua biên giới Ban Lan để sang Ukraine vào tháng 6/2023.

Mặc dù trường hợp vũ khí và thiết bị quân sự biến mất đã được văn phòng ông Storch nêu rõ trong báo cáo vào năm 2023 nhưng vào thời điểm đó, thanh tra không cho biết liệu các thiết bị này có phải bị mất hay bị đánh cắp hay không. Thay vào đó, văn phòng của ông tuyên bố rằng nhân viên Lầu Năm Góc "không được yêu cầu phải kê khai và chịu trách nhiệm giải trình về tất cả các loại thiết bị trong quá trình chuyển giao".

Lầu Năm Góc điều tra trên 50 vụ gian lận viện trợ cho Ukraine  - Ảnh 1.

Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Storch. (Ảnh: AFP)

Cho đến nay, không có báo cáo nào của ông Storch xác định được bất kỳ tội phạm rõ ràng nào. Tuy nhiên, thông báo hôm 22/2 đánh dấu lần đầu tiên ông thừa nhận rằng văn phòng của ông đang điều tra các trường hợp tiềm ẩn về "gian lận trong mua sắm, thay thế sản phẩm, trộm cắp, gian lận hoặc tham nhũng và chuyển hướng" các thiết bị viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong 2 năm kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã chi khoảng 113 tỷ USD cho viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev. Khoảng 45 tỷ USD trong số đó đã được chi cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự khác cho lực lượng của Ukraine.

Vào mùa hè năm 2022, một báo cáo của CBS News cho rằng chỉ có khoảng 30% số vũ khí do phương Tây gửi đến thực sự được đưa đến tiền tuyến ở Ukraine. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng vũ khí dành cho Ukraine đang xuất hiện tại các chợ vũ khí ở Trung Đông.

Văn phòng của ông Storch kể từ đó đã triển khai hơn 20 nhân viên tới Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí tài trợ của Mỹ. Tuy nhiên, các cáo buộc tham nhũng vẫn tiếp tục được đưa ra và việc hối lộ thường được thực hiện trước khi hàng viện trợ tới Kiev. Tháng 1, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố phát hiện một đường dây tham ô lớn tại Bộ Quốc phòng nước này. Theo SBU, 5 nghi phạm đã cố gắng đánh cắp 1,5 tỷ Hryvnia (khoảng 39,6 triệu USD) trong quỹ nhà nước dùng để mua đạn súng cối.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã bị cách chức vì cáo buộc tham nhũng vào tháng 9/2023. Người kế nhiệm Rustem Umerov đã công bố vào tháng 1/2024 rằng một cuộc kiểm toán đã phát hiện 262 triệu USD chi phí liên quan đến trộm cắp trong việc mua sắm vũ khí.

Tổng thống Ukraine cách chức một loạt quan chức an ninh Tổng thống Ukraine cách chức một loạt quan chức an ninh

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ông Oleksandr Yakushev.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước