Lầu Năm Góc xác nhận 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng do bị phục kích tại Niger

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 06:01 GMT+7

VTV.vn -Ngày 5/10, Lầu Năm Góc xác nhận 3 binh sĩ Mỹ và một binh sĩ nước khác đã thiệt mạng do bị phục kích khi đang tuần tra chung tại khu vực Tây Nam Niger gần biên giới với Mali

Theo Lầu Năm Góc, có 2 binh sĩ Mỹ khác cũng bị thương trong vụ việc. Tuyên bố của Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ cho biết, vụ tấn công xảy ra trong khi binh sĩ Mỹ đang hỗ trợ một chiến dịch chống khủng bố của Niger tại khu vực Tây Nam, cách thủ đô Niamey 200km về phía Bắc. Đây là khu vực sát biên giới với Mali và cũng là là địa bàn hoạt động của một số tổ chức thánh chiến, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Danh tính của các binh sĩ thiệt mạng không được công bố, tuy nhiên truyền thông đưa tin đây là những binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi Xanh làm nhiệm vụ huấn luyện quân địa phương của Niger. Quốc tịch của binh sĩ thiệt mạng thứ 4 cũng không được công bố. Trong khi đó, 2 binh sĩ Mỹ bị thương đã được chuyển tới một trung tâm y tế ở Đức và đang trong tình trạng ổn định.

Cùng ngày, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou cho biết quốc gia này đã bị "các nhóm khủng bố" tấn công và có nhiều thương vong trong vụ phục kích nhằm vào nhóm tuần tra chung Mỹ - Niger.

Trong khi đó, quân đội Pháp cho biết binh sĩ nước này cũng tham dự vào chiến dịch gần biên giới với Mali. Nguồn tin của quân đội Pháp cho biết lực lượng Barkhane của nước này hoạt động tại địa phương đã được yêu cầu hỗ trợ một chiến dịch phản công, sau khi lực lượng Mỹ và Niger bị tấn công bởi một nhóm tình nghi là các chiến binh Hồi giáo trong đêm. Lực lượng này đã đưa máy bay chiến đấu tới khu vực và huy động trực thăng để sơ tán người bị thương. Không có binh sĩ Pháp nào thiệt mạng trong vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước