Lệnh trừng phạt Nga sẽ không sớm được dỡ bỏ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/01/2017 09:41 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (ảnh: ibtimes.co.uk).

VTV.vn - Nước Nga không nên dựa vào các nhà lãnh đạo nước ngoài và không nên tin rằng biện pháp trừng phạt sẽ được sớm được dỡ bỏ.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đưa ra hôm qua (22/1).

Phát biểu trong hội nghị của Đảng nước Nga Thống nhất, ông Medvedev, người được bầu làm Chủ tịch Đảng, cho biết những trừng phạt mà Mỹ hay phương Tây áp đặt lên Nga lại có lợi cho nền nông nghiệp Nga. Căng thẳng giữa phương Tây và Nga bắt đầu sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014, kéo theo nhiều lệnh trừng phạt được áp đặt lên các cá nhân, công ty và quan chức Nga.

Để đáp trả, Nga đã cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm từ một số nước. Truớc đó, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ, tuy nhiên cuộc gặp sẽ diễn ra trong vòng vài tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước