LHQ giúp hồi hương hơn 110.000 người tị nạn Somalia

VTV8-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 11:24 GMT+7

Người tị nạn Somalia. (Ảnh: Somali Update)

VTV.vn - Ngày 11/1, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết, tổ chức này đã giúp hồi hương khoảng 110.913 người tị nạn Somalia về nước từ 6 quốc gia khác nhau.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch hồi hương tự nguyện diễn ra từ tháng 12/2014 đến nay. Trong đó, 75.297 người tị nạn Somalia được đưa về từ Kenya, 34.990 người từ Yemen và khoảng 626 người hồi hương từ các nước Djibouti, Eritrea và Tunisia. Riêng trong tháng 12/2017, LHQ đã đưa về nước khoảng 1.596 người tị nạn Somalia.

Các chuyên gia cho rằng, việc hồi hương người tị nạn Somalia sẽ tiếp tục tiến triển tốt trong thời gian tới vì tình hình chính trị và an ninh ở Somalia hiện khá ổn định cũng như áp lực gia tăng từ các nước tiếp nhận hiện nay. Tuy nhiên, các bên cần nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ổn định, lâu dài cho những người tị nạn Somalia.

Theo số liệu thống kê, hơn 2 triệu người Somalia đã buộc phải di tản vì nước này đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo lâu nhất trên thế giới, kéo dài hơn 20 năm qua. Trong đó, khoảng 1,1 triệu người Somalia buộc phải sơ tán trong nước và gần 900.000 người tị nạn tại các nước trong khu vực.

Đức hồi hương người tị nạn đến từ Bắc Phi Đức hồi hương người tị nạn đến từ Bắc Phi

VTV.vn - Đức muốn nhanh chóng hồi hương những người di cư đến từ Bắc Phi. Đó là tuyên bố của bộ trưởng nội vụ Đức đưa ra ngày 28/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước