Đức hồi hương người tị nạn đến từ Bắc Phi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/02/2016 10:12 GMT+7

Người di cư vào châu Âu. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Đức muốn nhanh chóng hồi hương những người di cư đến từ Bắc Phi. Đó là tuyên bố của bộ trưởng nội vụ Đức đưa ra ngày 28/2.

Phát biểu trước khi lên đường công du 3 nước Bắc Phi là Morocco, Algeria và Tunisia, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết các nước trên là những nước an toàn và ông sẽ thảo luận với Chính phủ 3 nước cách thức để đưa người di cư đến từ 3 nước này hồi hương.

Ông Maiziere cho biết thêm xu hướng phạm tội ngày càng gia tăng đặc biệt là những người di cư đến từ 3 nước Morocco, Algeria và Tunisia, do đó việc hồi hương những người tị nạn không đủ tiêu chuẩn ở lại Đức sẽ tốt hơn cho quan hệ giữa Đức với 3 nước Bắc Phi. Điểm dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Nội vụ Đức là Morocco sau đó là Algeria và Tunisia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước