LHQ ngừng viện trợ nhân đạo ở Syria

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 06:50 GMT+7

Đoàn xe tải chở hàng cứu trợ. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Ngày 20/9, LHQ tuyên bố, tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria.

Tuyên bố được đưa ra sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn cứu trợ gần Aleppo (Syria) khiến một nhân viên của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế và nhiều dân thường thiệt mạng. Người phát ngôn Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), ông Jens Laerke, cho biết, mọi hoạt động cứu trợ khác ở Syria sẽ bị tạm ngừng như một biện pháp an ninh trước mắt. Người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Syria nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tổ chức này nhấn mạnh, vụ tấn công trên rõ ràng là sự vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria.

Ngày 20/9, đoàn xe viện trợ tới Aleppo tiếp tục bị không kích bất chấp yêu cầu ngừng tấn công từ LHQ. Ít nhất 18 xe tải đã bị trúng bom, 12 nhân viên cứu trợ và tài xế đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Công tác cứu trợ những người bị thương gặp rất nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước