Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về vũ khí hóa học Syria

Bạch Dương (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/08/2016 15:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: america.aljazeera.com)

VTV.vn - Theo báo cáo của LHQ, chính quyền Syria đã thực hiện 2 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trong khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công bằng khí gas mù tạt.

Nguồn tin LHQ cho biết, bản báo cáo đánh giá về vũ khí hóa học của Syria chính thức được công bố cuối ngày 24/8 (giờ Mỹ). Việc công bố báo cáo diễn ra đúng một năm theo thời hạn hoạt động có hiệu lực của nhóm này. Theo báo cáo, chính quyền Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công 2 ngôi làng ở khu vực Tây Bắc tỉnh Idlib: Làng Talmenes bị tấn công vào ngày 21/3/2014 và làng Sarmin vào ngày 16/3/2015.

Trong khi đó, vụ tấn công của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào thị trấn Marea ở miền Bắc thành phố Aleppo vào ngày 21/8/ 2015. Ngoài ra, có 6 vụ tấn công khác đang được điều tra.

IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, 23 người thiệt mạng Tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, 23 người thiệt mạng Bắt giữ thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS tại Iraq Bắt giữ thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS tại Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước