Lương hưu thấp, nhiều người già Nhật Bản muốn sống trong tù

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/03/2016 23:26 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Financial Times, hệ thống nhà tù tại Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng ngân sách khi ngày càng nhiều người cao tuổi muốn được sống trong tù.

Tại Nhật Bản, dân số già hóa đang đặt ra cho hệ thống an sinh xã hội những thách thức nặng nề. Thậm chí, theo công bố mới đây của tờ Financial Times, hệ thống nhà tù tại quốc gia này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng ngân sách khi ngày càng nhiều người cao tuổi muốn được sống trong tù do lương hưu quá thấp.

Các thống kê cho thấy, 35% số vụ trộm đồ trong siêu thị là do những người trên 60 tuổi thực hiện và 40% trong số này tái phạm hơn 6 lần. Bằng cách này, nhiều người hy vọng có thể vào tù, nơi đem lại cho họ thực phẩm, chỗ ở, thuốc men miễn phí. Chỉ cần ăn trộm một chiếc bánh mì 200 Yen, một người có thể nhận được bản án 2 năm tù, buộc Chính phủ bỏ ra số chi phí lên tới 8,4 triệu Yen.

Dự báo, hệ thống nhà tù Nhật Bản sẽ tiếp tục phải đối phó với làn sóng tội phạm cao tuổi trong vài thập kỷ tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước