Malaysia sẽ hỗ trợ người tị nạn tiếp cận BHYT

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/06/2016 16:31 GMT+7

Người di cư Syria chờ đợi gần đường cao tốc thành phố Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: AFP

VTV.vn - Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ hơn 150.000 người tị nạn được tiếp cận dịch vụ bảo hiểm y tế tại nước này.

Theo Đề án bảo hiểm y tế dành cho người tị nạn, với sự tham gia hợp tác của công ty bảo hiểm RHB, mỗi người tị nạn phải đóng khoản tiền bảo hiểm tương đương 40 USD trong một năm. Đổi lại, họ sẽ được nhận bảo hiểm khoảng 2.500 USD trong trường hợp phải nhập viện và phẫu thuật.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Malaysia đã hoan nghênh đề án này là giải pháp đúng đắn nhằm giải quyết các vấn đề y tế mà người tị nạn ở Malaysia phải đối mặt.

Công ty bảo hiểm RHB đang nhắm mục tiêu 30.000 người tị nạn tại Malaysia mua bảo hiểm trong năm đầu tiên và hiện đã có hơn 500 người đăng ký sau một tuần khởi động đề án.

Tính đến tháng 4/2016, có khoảng 154.000 người tị nạn tại Malaysia, chủ yếu tới từ các quốc gia như Myanmar, Sri Lanka, Syria, Pakistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước