Malaysia xây dựng một loạt chính sách mới cải thiện sức khỏe người dân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 17:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính phủ Malaysia đang xây dựng một loạt các chính sách mới để giúp người dân tăng cường sức khỏe.

Chuỗi chính sách này bao gồm 13 chính sách cụ thể, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như các sáng kiến chống lại xu hướng gia tăng các bệnh không lây nhiễm; hạn chế giờ làm việc của các hàng quán đến 12h đêm; áp đặt thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường nhưng miễn thuế nhập khẩu cho các thiết bị thể thao.

Để thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn, các doanh nghiệp vận hành phòng tập thể dục sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hiện các bệnh không lây nhiễm như cao huyết áp, tim mạch đang là nguyên nhân gây ra khoảng 73% số ca tử vong ở Malaysia. Những căn bệnh này thường liên quan đến lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, chế độ ăn không khoa học và lười vận động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước