Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/02/2018 09:28 GMT+7

Thủ đô Male của Maldives. Ảnh: Mihaaru.

VTV.vn - Chính phủ quốc đảo Maldives vừa ban bố tình trạng khẩn cấp 15 ngày, trong bối cảnh nước này đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Các cuộc biểu tình ở Maldives nổ ra sau khi Tổng thống Yameen từ chối tuân thủ phán quyết của Tòa án tối cao, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có cựu Tổng thống Mohamed Nasheed.

Chính phủ Maldives cũng đã đình chỉ hoạt động của Quốc hội, ra lệnh cho quân đội từ chối tuân theo yêu cầu buộc tội tổng thống của Tòa án tối cao.

Hiện một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, đã khuyến cáo người dân hoãn các chuyến đi không cần thiết tới Maldives.

Maldives: Ban bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nước uống Maldives: Ban bố tình trạng khẩn cấp do thiếu nước uống

Ngày 5/12, Chính phủ Maldives đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời kêu gọi viện trợ từ các quốc gia như Ấn Độ, Sri Lanka, Mỹ và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước