Máy bay Nga rơi vì đột ngột mất độ cao?

Thùy Hương (Theo BBC)-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 20:13 GMT+7

VTV.vn - Theo phán đoán của một số chuyên gia, chiếc máy bay của hãng Kogalymavia đã gặp nạn vì giảm độ cao đột ngột khi bay qua khu vực bán đảo Sinai.

Chiếc máy bay số hiệu KGL9268 của hãng hàng không Kogalymavia đang trên đường từ Sharm el Sheikh tới Sait Peterburg thì bất ngờ mất liên lạc với kiểm soát viên không lưu ở Cyprus. Được biết, chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar chỉ 23 phút sau khi cất cánh. Ở thời điểm này, chiếc máy bay xấu số đang ở độ cao 9.500m so với mặt đất.

Theo chuyên gia Mikail Robertson, KGL9268 đã hạ độ cao rất nhất, khoảng 1.500m/phút trước khi mất tín hiệu liên lạc. Một chuyên gia hàng không khác của Ai Cập cho biết phi công của KGL9268 đã thông báo về sự cố kỹ thuật trước khi chiếc máy bay mất tích.

Hiện, hiện trường vụ tai nạn máy bay đang điểm quân đội Ai Cập kiểm soát chặt chẽ. Các nhà chức trách nước này cho biết ít nhất 100 thi thể đã được tìm thấy, trong đó có 17 trẻ em.

“Tôi đang được chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc” – một nhân chứng tại hiện trường cho biết – “Có rất nhiều xác chết trên mặt đất. Một số khác thiệt mạng khi vẫn đang bị buộc chặt trên ghế ngồi”.

Được biết, chiếc máy bay bị gãy đôi, một phần vẫn đang bốc cháy và một phần khác đâm vào một tảng đá lớn.

Trước tai nạn thảm khốc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng tuyên bố ngày 1/11 sẽ là ngày quốc tang nhằm tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Ai Cập.

Không còn hành khách nào sống sót

Theo thông tin từ các nhà chức trách Ai Cập, trên máy bay có 214 hành khách người Nga và 3 hành khách người Ukraine. Trong số đó có 138 phụ nữ, 62 nam giới và 17 trẻ em.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chia sẻ trên Twitter rằng ông cảm thấy choáng váng khi nghe tin về chiếc máy bay. “Tai nạn này sẽ được điều tra kỹ lưỡng và toàn bộ thân nhân các hành khách sẽ nhận được trợ cấp từ chính phủ”, ông viết.

Hãng tin AFP cho biết tính tới thời điểm này, 15 thi thể đã được chuyển về một nhà xác ở Cairo. Công tác tìm kiếm các thi thể vẫn đang được tiếp tục. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cử thêm nhiều đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn.

Truyền thông Ai Cập: Phát hiện mảnh vỡ máy bay Nga gặp nạn Truyền thông Ai Cập: Phát hiện mảnh vỡ máy bay Nga gặp nạn

VTV.vn - Theo truyền thông Ai Cập, lực lượng an ninh nước này đã phong tỏa hiện trường có các mảnh vỡ và huy động khoảng 20 xe cứu thương để chở nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước