Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ USD của Myanmar bị sạt lở, 13 người chết

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 22:04 GMT+7

Một mỏ khai thác ngọc bích tại Myanmar. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỏ khai thác ngọc giá trị hàng tỷ USD của Myanmar bị sạt lở đất đã làm 13 người chết và 4 người khác bị thương.

Ngày 7/5, cảnh sát Myanmar cho biết, có 13 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương do sạt lở đất đá tại một mỏ khai thác ngọc bích ở thị trấn Hpakhan, thuộc bang Kachin, cực Bắc Myanmar vào đêm 6/5. Đây là khu vực trung tâm của ngành công nghiệp khai thác đá quý trị giá hàng tỉ USD của Myanmar.

Mỏ ngọc bích này ở gần làng Bazan Chauk, thuộc thị trấn Hpakhan. Vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở, các nạn nhân đang tìm kiếm các mảnh ngọc bích tại khu vực .

Hiện giới chức địa phương đã tiến hành hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước