Molenbeek – Điểm nóng của chiến dịch chiêu mộ phần tử cực đoan

Phương My (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/03/2016 11:40 GMT+7

VTV.vn - Chính tại Molenbeek, những kẻ Hồi giáo cực đoan đã lên nhiều kế hoạch tấn công ra khắp các nước châu Âu.

“Con trai tôi, Anis đã đi theo IS khi nó mới 18 tuổi. Bọn chúng chỉ mất có 4 tháng để thay đổi con trai tôi, từ một cậu bé hiền lành thành một kẻ cực đoan” - Đó là tâm sự của bà Geraldine Henneghien, mẹ của một thanh niên bị IS chiêu mộ.

Anis chỉ là một trong hàng ngàn thanh niên được IS chiêu mộ từ Molenbeek. Lí do nào khiến những thanh niên trẻ, sinh sống ngay giữa lòng châu Âu, lại có thể trở thành những kẻ khủng bố cực đoan như vậy?

Bà Françoise Schepmans, Quận trưởng Quận Molenbeek, nói: “Chính vì dân số Hồi giáo tại đây quá đông nên Molenbeek là lựa chọn số 1 cho các phần tử cực đoan và thánh chiến tìm đến để truyền giáo và lôi kéo các thanh niên trẻ tuổi”.

Nhiều báo chí quốc tế đã gọi Molenbeek là điểm nóng chiêu mộ các phần tử Hồi giáo cực đoan khi mà Bỉ hiện giờ có tỉ lệ dân số tham gia IS cao nhất trong các nước châu Âu. Ngay tại Bỉ, giới chức cũng nghi ngờ đang có tới 800 phần tử thánh chiến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước