Mỹ cấm công dân du lịch tới Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 06:29 GMT+7

Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, điểm đến của không ít người Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đây là thông tin được các công ty lữ hành Mỹ cung cấp tour du lịch tới Triều Tiên tiết lộ.

Theo thông tin rò rỉ, chưa được xác minh, lệnh cấm sẽ được công bố trong ít hơn 1 tuần nữa và có hiệu lực sau 30 ngày. Các hãng lữ hành Mỹ cho biết họ có được thông tin này từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên - cũng là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý sự vụ của Mỹ tại Triều Tiên.

Giới chức Mỹ chưa xác nhận thông tin, tuy nhiên đã có nhiều đồn đoán về lệnh cấm này ngay sau khi tin tức về cái chết của sinh viên Mỹ trở về từ Triều Tiên, tên là Otto Warmbier tràn ngập các mặt báo.

Otto Warmbier bị bắt giữ tại Triều Tiên năm 2016, với cáo buộc ăn trộm băng-rôn tuyên truyền của Triều Tiên. Anh này bị kết án tù 15 năm, nhưng mới được trả về Mỹ hồi tháng trước, trong tình trạng hôn mê và qua đời sau đó 1 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước