Mỹ cáo buộc một đối tượng tiết lộ tài liệu tối mật

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/06/2017 16:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một nhân viên làm việc cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) gửi các tài liệu tối mật cho giới truyền thông.

Đây được cho là hành động cụ thể đầu tiên của chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực ngăn chặn việc rò rỉ thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nhân viên hợp đồng Reality Leigh Winner, 25 tuổi, đã bị bắt ngày 3/6 với cáo buộc sao chép và gửi qua thư điện tử một tài liệu tối mật của NSA cho hãng tin trực tuyến The Intercept. Những cáo buộc trên được đưa ra chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi tờ báo này đăng tải tài liệu tối mật của NSA.

Mỹ cáo buộc một đối tượng tiết lộ tài liệu tối mật - Ảnh 1.

Nữ nhân viên Reality Leigh Winner, 25 tuổi, đã bị bắt ngày 3/6. (Ảnh: Reuters)

Tài liệu này đề cập cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng vào cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11/2016. Nếu bị kết tội, cô Winner có thể bị ngồi tù tới 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước