Mỹ cáo buộc Nga phong tỏa cơ sở ngoại giao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/08/2017 09:36 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31/7, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moscow đã cáo buộc nhà chức trách Nga đã cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ đến một khu nhà ở ngoại ô Moscow.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga gọi cáo buộc của phía Mỹ là hành động khiêu khích.

Khu nhà trên tọa lạc tại một vị trí đẹp phía Tây Bắc thủ đô Moscow, được Đại sứ quán Mỹ thuê để phục vụ hoạt động giải trí của các nhân viên. Mặc dù trước đó, giới chức Nga đã cho phép các nhân viên ngoại giao Mỹ vào khu nhà trên cho tới trưa ngày hôm nay (1/8) để thu dọn đồ dùng cá nhân.

Trước đó một ngày, Nga tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời nước Nga và một số bất động sản ngoại giao của Mỹ tại ngoại ô Moscow sẽ bị niêm phong như một phần nỗ lực nhằm trả đũa trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga.

Căng thẳng Nga - Mỹ gia tăng Căng thẳng Nga - Mỹ gia tăng Mỹ phản ứng yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Nga Mỹ phản ứng yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Nga Quan hệ Nga - Mỹ trước những bất đồng khó thu hẹp Quan hệ Nga - Mỹ trước những bất đồng khó thu hẹp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước