Mỹ chưa đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 18/04/2018 17:33 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Ngày 18/4, thông qua Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ thông báo tạm thời chưa đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Hãng tin Nga TASS dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này xác nhận thông tin trên. Trước đó ngày 15/4, Đại diện thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS cho biết sẽ có biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan tình hình Syria sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học mà Washington cáo buộc chính phủ Syria đứng sau, dù Damascus luôn bác bỏ.

Theo bà Haley, những biện pháp trừng phạt sẽ đánh trực tiếp vào "những công ty Nga mua bán thiết bị với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad".

Do các cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, Syria... từ năm 2014 đến nay, chính quyền Mỹ cùng nhiều nước đồng minh phương Tây liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt các cá nhân và tập thể Nga.

Mới đây nhất, hôm 6/4, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 38 cá nhân và thực thể của Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Mỹ áp đặt trừng phạt Nga là do Washington "bất mãn" với các hoạt động của Moskva trong các vấn đề toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước