Mỹ điều 2 máy bay trinh sát hỗ trợ Philippines chống khủng bố

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 18/07/2017 22:24 GMT+7

Một máy bay Cessna. Ảnh: defenseworld.

VTV.vn - Washington đã đề nghị điều 2 máy bay trinh sát tới Philippines để hỗ trợ các lực lượng vũ trang nước này tiến hành các hoạt động do thám chống khủng bố.

Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim ngày 18/7 cho biết Washington đã đề nghị điều 2 máy bay trinh sát tới Philippines để hỗ trợ các lực lượng vũ trang nước này tiến hành các hoạt động tình báo, giám sát và do thám chống khủng bố.

Theo Đại sứ Sung Kim, 2 máy bay Cessna 208 sẽ được chuyển giao cho chính quyền Philippines trong vòng 2 tuần. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh ở thành phố Marawi, miền Nam Philippines, nơi các lực lượng chính phủ đang chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố địa phương suốt hơn 8 tuần qua.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin ANC, Đại sứ Sung Kim nêu rõ: "Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho các lực lượng vũ trang Philippines liên quan tới việc chia sẻ thông tin, tình báo, huấn luyện và cố vấn kỹ thuật cũng như tài trợ trang thiết bị".

Ngoài ra, Đại sứ Mỹ cũng lưu ý rằng các binh sĩ nước này hiện diện tại Mindanao theo hiệp ước phòng vệ chung giữa hai nước và chính quyền Washington cam kết trợ giúp cho chương trình tái thiết Marawi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước