Mỹ, EU kéo dài lệnh trừng phạt Nga

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/09/2016 12:52 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Nguồn ảnh: www.politico.eu

VTV.vn - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định kéo dài lệnh trừng phạt Nga đã áp dụng từ năm 2014.

Ngày 7/9, giới chức ngoại giao EU cho biết, các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của các cá nhân và tổ chức của Nga, hết hạn vào ngày 15/9 tới, sẽ được kéo dài thêm 6 tháng. Trong danh sách bị cấm vận này, có khoảng 150 cá nhân cùng 37 thực thể, trong đó có một số chính trị gia của Nga. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào Almaz-Antey, nhà sản xuất các hệ thống phòng không của Nga và một số xí nghiệp ở Crimea.

Trước đó, Mỹ cũng công bố quyết định mở rộng danh sách các công ty chịu trừng phạt do liên quan đến xung đột tại Ukraine. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ thêm vào danh sách trừng phạt 81 công ty và tổ chức, trong đó 75 công ty, tổ chức có liên quan đến Nga, 7 công ty liên quan đến Crimea.

Phản ứng trước quyết định trên, Văn phòng Tổng thống Nga hôm qua đã cảnh báo về khả năng Nga sẽ tiến hành trả đũa việc Mỹ và EU mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào các công ty và cá nhân Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước