Mỹ - Hàn Quốc cam kết tăng cường năng lực phòng thủ chung

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2017 17:15 GMT+7

uyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Ảnh: Indian Express)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hoang Kyo-ahn ngày 29/1 đã cam kết tăng cường năng lực phòng thủ chung.

Liên quan đến chính sách ngoại giao của chính quyền mới ở Mỹ, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump và quyền Tổng thống Hàn Quốc Hoang Kyo-ahn ngày 29/1 đã cam kết tăng cường năng lực phòng thủ chung của hai nước nhằm đối phó với Triều Tiên.

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nhắc lại cam kết cứng rắn của Mỹ nhằm bảo vệ Hàn Quốc, kể cả thông qua việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng, sử dụng đầy đủ các năng lực quân sự. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thực hiện các bước tăng cường những năng lực phòng thủ chung nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 1/2 và tới Nhật Bản vào ngày 3/2. Chuyến công du này của người đứng đầu Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh hai nước đồng minh lâu nay của Mỹ lo ngại về định hướng chính sách của Washington trong khu vực dưới thời tân Tổng thống Trump.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước