Mỹ - Hàn Quốc tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 25/04/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo chương trình, Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 26/4.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ trong 6 ngày, nhằm tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương. Nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Mỹ là tăng cường hiệu quả thực tế của răn đe hạt nhân mở rộng, trong đó Washington cam kết bảo vệ Seoul và cung cấp vũ khí hạt nhân khi xảy ra mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng, Mỹ sẽ có phương án mạnh mẽ hơn so với phương án chia sẻ hạt nhân theo phương thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hai nước Hàn - Mỹ được dự đoán sẽ nhất trí về ý tưởng thành lập cơ chế thảo luận thường trực về răn đe mở rộng, trong đó Seoul có thể tham gia vào lập và thực thi kế hoạch về hạt nhân.

Ông Moon Seong-mook - Giám đốc Trung tâm Chiến lược Thống nhất, Hàn Quốc: "Trong tình hình hiện nay, khi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang leo thang, quan hệ liên minh Hàn Quốc - Mỹ cần được nâng cấp và củng cố trên tất cả các phương diện, bao gồm cả liên minh răn đe hạt nhân mở rộng".

Mỹ - Hàn Quốc tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương - Ảnh 1.

Bên cạnh tăng cường hợp tác về quân sự, một lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng và có tính chiến lược giữa hai nước là sự hợp tác trong các chuỗi cung ứng bán dẫn. Hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác về công nghệ nguồn của Mỹ và năng lực chế tạo của Hàn Quốc, tham gia vào trật tự chuỗi cung ứng do Washington dẫn dắt.

Đạo luật Khoa học và Chip của Mỹ đặt ra tình thế khó khăn đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc khi đưa ra điều kiện hưởng ưu đãi là các công ty này không được xây dựng một số cơ sở nhất định ở Trung Quốc. Thượng đỉnh lần này là cơ hội để hai đồng minh thân cận hài hòa các chính sách công nghệ và thương mại.

Ông Patrick Cronin - Chuyên gia về an ninh châu Á - Thái Bình Dương tại Viện Hudson: "Không có đồng minh nào có lợi ích giống hệt nhau nhưng hai chính phủ có thể đưa ngành công nghệ lớn dần trở nên ít phụ thuộc vào Trung Quốc và hội nhập hơn với các quốc gia có cùng chí hướng, đồng thời họ có thể nhất trí với nhau về các tiêu chuẩn giúp giảm nguy cơ bị gây sức ép kinh tế, tăng cường chuỗi cung ứng, bảo vệ dữ liệu nhưng vẫn thành công trong kinh doanh".

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ lần đầu tiên sau 12 năm của một Tổng thống Hàn Quốc sẽ là cơ hội để khẳng định những kết quả của quan hệ song phương trong thời gian qua và cũng là bước ngoặt để hai nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Mỹ - Hàn Quốc tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương - Ảnh 2.

Liên minh Mỹ - Hàn đón nhận cả cơ hội và thách thức

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Hàn Quốc tới Mỹ có chủ đề là "Liên minh hành động, hướng tới tương lai". Sau 7 thập kỷ, liên minh Mỹ - Hàn đang tiếp tục đón nhận cả cơ hội và thách thức để cùng nhau giải quyết các vấn đề chung không chỉ của hai nước, của khu vực, mà còn là toàn cầu.

Tờ The Korea Times dẫn lời cựu đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Oh Joon đánh giá, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn lần này sẽ là một bước tiến trong mục tiêu chính sách đối ngoại mà Tổng thống Yoon đưa ra, đó là đưa Hàn Quốc trở thành một "quốc gia chủ chốt toàn cầu", hướng tới việc đóng vai trò trọng yếu trong việc tăng cường hợp tác toàn cầu để giải quyết các thách thức chung.

Ông Yoon cho rằng Hàn Quốc, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á và là một cường quốc văn hóa đang nổi lên, đã trở thành một đối tác quan trọng của Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu ngày một gia tăng. Hàn Quốc có thể tận dụng sức mạnh mềm đang lên của mình, vốn cũng được công nhận rộng rãi tại Mỹ.

Nhật báo Joongang đăng bài phỏng vấn ông Victor Cha - Cố vấn Cấp cao kiêm Chủ tịch Ban nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định về ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ Mỹ - Hàn thành liên minh chiến lược toàn diện.

Theo ông Cha, liên minh đã phát triển vượt ra ngoài quan hệ song phương. Mỹ và Hàn Quốc đang hợp tác không chỉ để đem lại những điều tốt đẹp cho đối phương, mà còn là cho cả thế giới.

Mỹ - Hàn Quốc tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương - Ảnh 3.

Cốt lõi của liên minh này sẽ luôn là an ninh và thương mại. Tương lai của liên minh sẽ nằm ở những lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, không gian vũ trụ, y tế toàn cầu. Chính những lĩnh vực này khiến cho liên minh Mỹ - Hàn trở thành một liên minh toàn cầu.

Trang The Diplomat nêu ra 5 thách thức có thể làm thay đổi quan hệ liên minh Mỹ - Hàn một cách sâu sắc trong thập kỷ sắp tới. Đó là: biến động địa chính trị, hoạt động phát triển vũ khí của Triều Tiên, biến đổi khí hậu, tiến bộ công nghệ cao và xu hướng già hóa dân số.

Những thay đổi về khí hậu, nhân khẩu học và công nghệ sẽ diễn ra trong một bối cảnh địa chiến lược cũng biến đổi, định hình lại vị thế của Trung Quốc, Nga, cũng như mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Quản lý những thách thức có liên quan với nhau này sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Hàn Quốc, nhưng cũng cần một cách tiếp cận tích hợp những điều mà trước đây vẫn được coi là các vấn đề riêng biệt.

Hội đồng Quan hệ quốc tế (CFR) đăng bài viết với nhan đề "Làm thế nào để chuẩn bị cho tương lai sau 7 thập kỷ liên minh Mỹ - Hàn". Theo đó, tác giả bài viết khẳng định, trong khi mối đe dọa từ Triều Tiên vẫn còn đó, và những lo ngại về tương lai của Trung Quốc đã làm sâu sắc thêm sự gắn kết giữa Mỹ và Hàn Quốc, tính bền vững của liên minh sẽ còn phụ thuộc cả vào các giá trị dân chủ được cả hai bên chia sẻ, cũng như các lợi ích kinh tế chung cho phép hội nhập sâu hơn chuỗi cung ứng và công nghệ.

Vấn đề then chốt và cũng là bài toán khó đối với Tổng thống Yoon cũng như chính quyền Hàn Quốc ở chuyến công du Mỹ lần này, cũng như trong chính sách đối ngoại sắp tới, đó là tìm được sự cân bằng. Giữa một bên là việc nâng cao mức độ hợp tác với Washington cả trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, và một bên là gánh nặng gia tăng nếu Hàn Quốc tích cực tham gia vào lộ trình của Mỹ trong cuộc cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc và Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước