Mỹ, Hàn Quốc ủng hộ giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 17:46 GMT+7

VTV.vn - Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định nỗ lực giải quyết một cách hòa bình vấn đề tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 tiếng đồng hồ vào tối 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định nỗ lực giải quyết một cách hòa bình vấn đề tên lửa và hạt nhân Triều Tiên. 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc nhất trí duy trì lập trường hiện nay là áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc và gây sức ép cho đến khi Triều Tiên tự nguyện từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và trở lại bàn đàm phán. 

Trong cuộc hội đàm thứ hai trong vòng 2 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15, hai bên không đề cập đến bất kỳ giải pháp quân sự nào với Triều Tiên, kể cả bao vây bằng hải quân.

Nga, Trung Quốc không ủng hộ cô lập Triều Tiên Nga, Trung Quốc không ủng hộ cô lập Triều Tiên

VTV.vn - Trong khi Mỹ đề xuất tăng cường trừng phạt Triều Tiên, Nga và Trung Quốc lại có quan điểm khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước