Nga phản đối đề xuất của Mỹ về phong tỏa kinh tế Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 08:47 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua (30/11) cho biết, Nga phản đối các đề xuất của Mỹ phong tỏa kinh tế Triều Tiên và cho rằng chính sách trừng phạt không còn tác dụng.

Ông Lavrov lưu ý, tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngoài việc đưa ra các biện pháp trừng phạt còn có yêu cầu nối lại đàm phán. Nhưng phía Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ yêu cầu này.

Theo ông Lavrov, tháng 9 vừa qua phía Mỹ thông báo sẽ chỉ tiến hành tập trận trong khu vực vào mùa Xuân tới và trong thời gian này nếu phía Triều Tiên không có hành động gì, hai bên có thể đối thoại.

Tuy nhiên, sau đó Mỹ và đồng minh trong khu vực đã tiến hành các cuộc tập trận vào tháng 10, tháng 11 và dự kiến cả trong tháng 12.

Nan giải bài toán phi hạt nhân hóa Triều Tiên Nan giải bài toán phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 29/11, Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn vươn tới lục địa Mỹ, và khẳng định đã hoàn tất mục tiêu lịch sử là phát triển vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước