Mỹ - Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/01/2018 17:43 GMT+7

VTV.vn - Mỹ muốn Indonesia sẽ đóng vai trò như một điểm tựa quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngày 23/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc hội đàm với tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo. Trước đó, trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ trong lĩnh vực hàng hải và chống khủng bố.

Phát biểu sau hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, Mỹ muốn Indonesia sẽ đóng vai trò như một điểm tựa quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về hợp tác tình báo theo cơ chế mà Mỹ đã thiết lập với các nước đồng minh, bàn thảo về thỏa thuận hợp tác quân sự và thông tin giữa hai nước, cũng như việc mua sắm trang thiết bị quân sự và việc Mỹ hỗ trợ Indonesia huấn luyện lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố.

Chuyến thăm Indonesia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phản ánh một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược an ninh mà ông đề cập hôm 19/1 tại Washington là xây dựng đối tác và tăng cường đồng minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước