Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng ( PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 25/09/2017 18:28 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa quyết định mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ, sau khi lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi được ban hành trước đó hết hiệu lực.

Triều Tiên, Venezuela, Chad là những quốc gia được bổ sung thêm trong lệnh cấm nhập cảnh vừa được Nhà Trắng công bố trong thông cáo tối 24/9 giờ địa phương. Đây cũng là thời điểm hết hạn sắc lệnh cấm nhập cảnh trước đó của chính quyền Mỹ đối với công dân đến từ 6 quốc gia được thông qua hồi tháng 3. Sudan sau đó đã được đưa ra khỏi sắc lệnh này.

Như vậy, sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ sẽ áp dụng với 8 quốc gia gồm: Triều Tiên, Venezuela, Chad, Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia. Trong sắc lệnh mới, Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định việc trao đổi thông tin chống khủng bố và lai lịch tư pháp làm cơ sở để đánh giá việc Mỹ cần siết chặt nhập cảnh đối với công dân của quốc gia nào.

Cũng trong sắc lệnh mới, tuỳ vào mỗi quốc gia Mỹ sẽ áp đặt các quy định hạn chế nhập cảnh cụ thể. Riêng các công dân từ Triều Tiên sẽ bị cấm hoàn toàn việc nhập cảnh vào Mỹ. Trong khi đối với Venezuela, Mỹ áp dụng cấm nhập cảnh đối với một số quan chức chính phủ và gia đình.

Khác với sắc lệnh hạn chế nhập cảnh trước đó, sắc lệnh lần này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/10, song không đề ra hạn định chấm dứt cụ thể.

Tổng thống Mỹ đề nghị khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh Tổng thống Mỹ đề nghị khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 6 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước