Mỹ nghi ngờ sự liên quan của đợt bão năm 2017 với biến đổi khí hậu

VTV9-Thứ tư, ngày 20/09/2017 08:53 GMT+7

Bão Harvey tại Mỹ. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Theo chính quyền Mỹ, cần phải có một phân tích xu thế mới có thể xác định được việc đợt bão năm 2017 có liên quan tới biến đổi khí hậu hay không.

Cố vấn An ninh nội địa của Tổng thống Mỹ nói rằng, đợt bão năm nay có thể có liên quan đến biến đổi khí hậu và việc này cần phải được nghiên cứu kỹ hơn. Tuy nhiên, ông nói thêm, mùa bão mang tính chu kỳ và các nhà khoa học từng dự báo chính xác, năm nay có nhiều cơn bão lớn hơn bình thường.

Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, giải tán một ủy ban về biến đổi khí hậu và đang muốn giảm bớt các quy định về môi trường. Tuy nhiên, giới khoa học lại có suy nghĩ khác. Dù biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân gây ra bão nhưng nó khiến các cơn bão trở nên tệ hại hơn.

Biến đổi khí hậu khiến bão trở nên tệ hại hơn Biến đổi khí hậu khiến bão trở nên tệ hại hơn

VTV.vn - Không thể nói không có biến đổi khí hậu thì sẽ không có bão, nhưng rõ ràng biến đổi khí hậu sẽ khiến bão trở nên tệ hại hơn.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước