Mỹ sẽ không giảm bớt sự hiện diện tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/06/2018 21:00 GMT+7

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bên cạnh khẳng định duy trì chính sách gây sức ép tối đa với Bình Nhưỡng, Washington cũng giữ quan điểm về sự hiện diện quân sự của nước này tại Hàn Quốc.

Trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tái khẳng định rằng: Sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại "xứ sở kim chi" sẽ không có gì thay đổi.

Phát biểu với phóng viên trên đường về nước sau khi dự diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Mattis cho biết, Triều Tiên muốn tìm kiếm một sự đảm bảo về an ninh cho nước này nhằm đổi lấy phi hạt nhân hóa. Và một điều kiện có thể được họ đưa ra là việc giảm bớt quân số Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc hiện gồm khoảng 28.500 binh sĩ. Tuy nhiên, ông Mattis nêu rõ: "Có thể 5 năm, 10 năm nữa, điều này sẽ được xem xét, tuy nhiên đây là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ".

Ông Mattis trước đó cũng khẳng định: Vấn đề binh sĩ Mỹ sẽ không được thảo luận trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ- Triều vào ngày 12/6 này.

Lãnh đạo Mỹ - Hàn - Triều có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh Lãnh đạo Mỹ - Hàn - Triều có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham gia cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp 3 bên để tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước