Mỹ sẽ thương lượng lại với Hàn Quốc về THAAD

Lan Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/05/2017 15:58 GMT+7

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster cho biết sẽ thương lượng lại với Hàn Quốc các điều khoản về THAAD.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình "Fox News Sunday". Ông McMaster đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng, ông có quan điểm khác với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã hứa hẹn việc Mỹ sẽ chi trả cho THAAD khi điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin.

"Điều tôi đã nói với người đồng cấp Hàn Quốc là cho tới khi có bất kỳ một cuộc thương lượng lại nào diễn ra về các điều khoản, chúng tôi sẽ triệt để tôn trọng những cam kết của mình. Tổng thống đã yêu cầu chúng tôi xem xét lại tất cả các liên minh trên tinh thần cùng chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm. Chúng tôi đang làm điều đó với một đồng minh quan trọng của Mỹ là Hàn Quốc", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin, hai bên tái khẳng định sẽ không có sự thay đổi trong thỏa thuận về việc triển khai THAAD. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc cung cấp địa điểm và các phương tiện hỗ trợ, trong khi Mỹ chịu phần chi phí triển khai, vận hành và bảo trì THAAD.

Phía Mỹ đã chủ động đề nghị tiến hành cuộc trao đổi sau khi Tổng thống Trump tuyên bố muốn Hàn Quốc chi trả cho việc triển khai hệ thống phòng thủ trị giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã ngay lập tức bác bỏ yêu cầu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước