Mỹ sẽ trừng phạt các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga

Theo VOV-Thứ ba, ngày 30/01/2018 15:22 GMT+7

Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: REUTERS.

VTV.vn - Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nếu được thông qua, nó sẽ nhằm vào các đối tác của Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và tình báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, bắt đầu từ ngày 29/1 (theo giờ Mỹ), Bộ Ngoại giao Mỹ có thể áp dụng các lệnh trừng phạt Nga theo điều 231 của Đạo luật Chống những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Các biện pháp trừng phạt này sẽ nhằm vào các giao dịch liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng hay tình báo của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu chi tiết các biện pháp trừng phạt mới trước khi Tổng thống Donald Trump có tuyên bố chính thức về vấn đề này.

"Khi nào các biện pháp trừng phạt được chính thức công bố, chúng tôi sẽ thực hiện. Nhìn chung, nếu các biện pháp được áp dụng, chúng sẽ chủ yếu nằm vào các thực thể bên ngoài Nga có giao dịch đáng kể với ngành công nghiệp quốc phòng và tình báo của Nga", bà Nauert nói.

Theo bà Nauert, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã liên lạc trực tiếp với các ủy ban liên quan của quốc hội để thực hiện CAATSA. Những biện pháp trừng phạt này sẽ buộc Nga phải trả giá về những hành động của mình.

CAATSA được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua hồi tháng 8/2017. Chương trình này thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Iran và Triều Tiên, đồng thời cảnh báo các công ty Mỹ và nước ngoài không nên có thỏa thuận hợp tác và hợp đồng với các công ty tình báo và quốc phòng của Nga.

Theo điều 231 của CAATSA, 180 ngày sau khi đạo luật này có hiệu lực, tức là trong ngày 29/1 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ sẽ quyết định có áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước