Mỹ thúc đẩy cải tổ Liên Hợp Quốc

Lê Tuyển - Phú Nguyễn - Mạnh Chiến (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 19/09/2017 08:40 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị về cải tổ Liên Hợp Quốc là sự kiện mở đầu cho tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 đang diễn ra tại New York, Mỹ.

Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72 đang diễn ra tại New York (Mỹ) vào đêm qua (18/9), Mỹ đã chủ trì tổ chức hội nghị về cải tổ Liên Hợp Quốc. Hội nghị có sự tham gia của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng đại diện của hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh trong những năm gần đây, Liên Hợp Quốc chưa phát huy hết tiềm năng do tình trạng quan liêu và yếu kém trong quản lý. Ngân sách hàng năm của Liên Hợp Quốc tăng 140%, số lượng nhân viên tăng gấp hơn hai lần so với năm 2000 nhưng hiệu quả hoạt động lại không tương xứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: "Chúng tôi hướng tới một Liên Hợp Quốc giành lại được niềm tin của người dân trên toàn thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Liên Hợp Quốc cần phải áp đặt trách nhiệm cho mọi cấp quản lý; bảo vệ những người dám tố giác hoạt động sai trái; và tập trung vào kết quả chứ không phải là quy trình".

Giảm bớt thủ tục hành chính, tập trung vào kết quả và lấy con người làm trung tâm cũng là định hướng cải tổ Liên Hợp Quốc được Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh tại hội nghị.

"Để phục vụ tốt hơn những người ủng hộ chúng ta và những người chúng ta ủng hộ, Liên Hợp Quốc phải nhanh nhạy, linh hoạt và hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy chương trình cải cách toàn diện và táo bạo để tăng cường hiệu quả của Liên Hợp Quốc" - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu.

Hơn 120 quốc gia tham dự hội nghị đã ký tuyên bố chính trị do Mỹ soạn thảo, ủng hộ nỗ lực cải cách Liên Hợp Quốc của Tổng Thư ký Antonio Guterres. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích Liên Hợp Quốc hoạt động kém hiệu quả và đề xuất cắt giảm kinh phí hỗ trợ cho tổ chức này.

Hội nghị về cải tổ Liên Hợp Quốc là sự kiện mở đầu cho tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72. Từ hôm nay đến hết ngày 25/9, đại diện của 193 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng khác như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước