Mỹ thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/05/2017 09:10 GMT+7

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 đã đến Tel Aviv, bắt đầu chuyến thăm tới Israel nhằm khôi phục tiến trình hòa đàm khu vực vốn đình trệ lâu nay.

Trong chuyến thăm hai ngày tới Israel và khu Bờ Tây, Tổng thống Donald Trump đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Reuven Rivlin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các cuộc hội đàm tập trung vào những nỗ lực, nhằm nối lại các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine đình trệ từ tháng 4/2014.

Ông Donald Trump nêu rõ, các nước Trung Đông đang có cơ hội "hiếm hoi" để có thể mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực, đánh bại chủ nghĩa khủng bố và tạo ra tương lai hòa bình và thịnh vượng, song điều đó chỉ có thể đạt được khi các nước bắt tay hợp tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước