Mỹ trấn an đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản

VĐHN-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 05:10 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc và Nhật Bản là những điểm đến quan trọng trong chuyến công du đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Chuyến thăm đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông James Mattis tới Hàn Quốc và Nhật Bản trên cương vị mới nhằm xoa dịu tâm lý lo lắng từ các đồng minh của Washington sau khi tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Qua chuyến công du này có thể thấy chính quyền mới ở Mỹ vẫn rất coi trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hiện lo ngại sâu sắc về mối đe dọa đối với lợi ích chiến lược ở khu vực này, cụ thể là từ động thái quân sự của Trung Quốc ở biển Đông và chương trình hạt nhân tên lửa CHDCND Triều Tiên. Bởi vậy, Hàn Quốc và Nhật Bản vì thế vẫn rất quan trọng đối với Mỹ.

Hiện tại, Mỹ có khoảng 28.500 binh sĩ trú đóng thường trực tại Hàn Quốc và 47.000 quân trú đóng tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước