Mỹ trao trả Nhật Bản đất huấn luyện quân sự

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 12:59 GMT+7

VTV.vn - Mỹ sẽ trao trả cho Nhật Bản khoảng 4.000 ha đất huấn luyện quân sự ở tỉnh Okinawa, nơi quân đội Mỹ từng sử dụng. Đây là đợt chuyển giao đất lớn nhất trong hơn 40 năm qua.

Khoảng 4.000 ha đất rừng thuộc khu vực huấn luyện của Mỹ sẽ được trao trả cho chính quyền tỉnh Okinawa. Việc trao trả được thực hiện theo thỏa thuận mà Mỹ và Nhật Bản đạt được hồi năm 1996.

Nhiều người dân Okinawa phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây. Họ cho rằng những tiếng ồn từ máy bay quân sự Mỹ đang ảnh hưởng đến cuộc sống.

Mới đây nhất, một máy bay vận tải Osprey của Mỹ đã bị rơi ở ngoài khơi Nago, thuộc tỉnh Okinawa.

Máy bay Osprey hoạt động trở lại tại Nhật Bản Máy bay Osprey hoạt động trở lại tại Nhật Bản

VTV.vn - Quân đội Mỹ tại Nhật Bản đã cho hoạt động trở lại máy bay vận tải Osprey sau gần 1 tuần đình chỉ do vụ một máy bay loại này đâm xuống vùng biển ngoài khơi đảo Okinawa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước