Mỹ, Trung Quốc và quan hệ thương mại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/09/2017 08:15 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Mỹ thăm Trung Quốc.

VTV.vn - Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, Mỹ và Trung quốc có chung nhiều lợi ích hơn là những khác biệt.

Mỹ hy vọng sẽ có những kết quả tích cực khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, đây là phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ ngày hôm qua (25/9) trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Về phần mình Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, Mỹ và Trung Quốc có chung nhiều lợi ích hơn là những khác biệt và quan hệ thương mại giữa hai nước có lợi, không chỉ cho hai nước mà cho cả thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thăm Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa 2 nước đang căng thẳng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định điều tra về việc liệu Trung Quốc có vi phạm các quy định về bản quyền trí tuệ hay không.

Dự kiến, ông Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Cấm thương vụ công ty Trung Quốc mua nhà sản xuất chip của Mỹ Cấm thương vụ công ty Trung Quốc mua nhà sản xuất chip của Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 Mỹ trừng phạt 16 công ty, cá nhân của Trung Quốc và Nga Mỹ trừng phạt 16 công ty, cá nhân của Trung Quốc và Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước