Đại diện Mỹ tại NATO: Đáp trả vụ việc ở Syria bằng hành động quân sự là thích hợp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/04/2018 17:33 GMT+7

Tàu khu trục USS Donald Cook mang tên lửa dẫn đường có mặt tại Địa Trung Hải. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đã có một số nước lên tiếng ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Syria nếu Mỹ phát động.

Sau vụ tấn công nghi ngờ bằng vũ khí hóa học được cho là làm hàng chục người thiệt mạng tại thị trấn Douma, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria hôm 7/4 vừa qua, Mỹ đang làm việc với đồng minh để cùng phối hợp đưa ra biện pháp đáp trả chung. Đã có một số nước lên tiếng ủng hộ hành động quân sự nhằm vào Syria nếu Mỹ phát động.

Sau khi tham vấn với các đồng minh trong Khối quân sự Bắc Đại Tây dương NATO, đại diện thường trực Mỹ tại NATO cho biết, đáp trả bằng hành động quân sự là thích hợp.

Tổng thống Pháp cũng cho biết đang tham vấn với các đồng minh nhưng nhấn mạnh, nếu một cuộc tấn công xảy ra sẽ không nhằm vào các đồng minh của Chính phủ Syria hay bất kỳ nhân vật cụ thể nào, mà sẽ nhằm vào các cơ sở hóa học của chính quyền Syria.

Saudi Arabia thông báo sẽ tham gia hành động quân sự cùng các nước đồng minh nhằm vào Syria nếu như nó diễn ra. Đây cũng là thông điệp phát đi từ Australia trong ngày hôm nay.

Trong một diễn biến làm dấy lên lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng tại Syria, Hải quân Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Harry Truman tới Trung Đông, gồm 6.500 thủy thủ, các tàu khu trục và tàu tuần dương được trang bị tên lửa dẫn đường và một tàu sân bay tới gần Syria.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm quyết định cho phép tấn công quân sự Syria nhằm đáp trả một vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria.

Trước nguy cơ Mỹ có thể mở cuộc tấn công quân sự Syria, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia kêu gọi Mỹ kiềm chế đối với kế hoạch tấn công quân sự Syria.

Còn Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, nước này sẽ "áp dụng mọi biện pháp trả đũa chính trị, ngoại giao và quân sự nếu thấy cần thiết trong trường hợp Mỹ phát động một vụ tấn công vào Syria".

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng đã tuyên bố rằng "nếu có một vụ tấn công của Mỹ, các tên lửa sẽ bị bắn hạ, thậm chí nơi phóng các tên lửa này cũng sẽ bị bắn".

Được biết, quân đội Nga đã được đặt trong tình trạng báo động, trong bối cảnh nhiều khả năng các lực lượng Mỹ có thể tấn công Syria.

Trước đó, ngày 7/4, nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đã cáo buộc quân đội Chính phủ Syria thả một quả bom thùng chứa chất độc hóa học nhằm vào dân thường tại Đông Ghouta, khiến hơn 500 người thương vong. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, những thông tin trên nếu được xác nhận sẽ thật là "kinh hoàng" và đòi hỏi có phản ứng ngay lập tức của cộng đồng quốc tế. Mỹ đồng thời cho rằng, Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các vụ tấn công này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga và Chính phủ Syria khẳng định, những thông tin xoay quanh vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là hoàn toàn giả mạo và cảnh báo, mọi hoạt động quân sự được tiến hành dựa trên "chứng cứ giả mạo hoặc bịa đặt" có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước