Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung bất chấp Triều Tiên cảnh báo

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 13:29 GMT+7

Lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ trong một cuộc tập trận chung giữa hai nước này. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sáng nay (21/8), Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi".

Cuộc tập trận này diễn ra như kế hoạch dù Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập này sẽ đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đến mức "thảm họa".

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.500 binh sĩ Mỹ. Trong cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, binh sĩ hai nước sẽ tiến hành nhiều bài tập mô phỏng khác nhau, trong đó có cả bài tập chuẩn bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên.

Trong khi Mỹ và Hàn quốc nhìn nhận, Người bảo vệ Tự do Ulchi là một cuộc tập trận thường niên mang tính chất phòng thủ, Triều Tiên lại luôn phản đối và cho rằng đây là hành vi khiêu khích.

Trong ngày 20/8, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã tới Seoul để cùng giới chức Hàn Quốc giám sát cuộc tập trận.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ - Hàn gây ra 'thảm kịch' nếu tập trận Triều Tiên cảnh báo Mỹ - Hàn gây ra "thảm kịch" nếu tập trận

VTV.vn - Triều Tiên hôm nay (20/8) cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ gây ra một "thảm kịch", nếu 2 nước này tiến hành cuộc tập trận thường niên trên bán đảo Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước