Mỹ và Saudi Arabia tăng cường hợp tác quân sự và dầu khí

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/05/2017 09:11 GMT+7

Quốc vương Arab Saudi đích thân đón Tổng thống Mỹ và phu nhân tại sân bay. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong chuyến thăm chính thức tới Saudi Arabia ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donal Trump và Quốc vương Salman đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Trong số các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước được ký, đáng chú ý có thỏa thuận Saudi Arabia mua các vũ khí do Mỹ sản xuất trị giá 110 tỷ USD. Động thái này nhằm củng cố liên minh kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai nước. Đồng thời tạo nền tảng để Saudi Arabia tăng cường đóng góp cho các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực, giảm bớt gánh nặng cho quân đội Mỹ.

Ngoài ra, công ty dầu khí khổng lồ của Saudi Arabia là Aramco cũng ký thỏa thuận với 11 công ty của Mỹ, trị giá 50 tỷ USD.

Sau Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục chuyến công du tới Israel, Vatican, Bỉ và Italy.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước