Mỹ xin lỗi vì không kích quân Chính phủ Syria

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 07:28 GMT+7

Cảnh hoang tàn ở Syria sau trận không kích. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Mỹ đã lên tiếng xin lỗi Tổng thống Syria Bashar Assad về việc không kích quân đội Chính phủ nước này.

Đây là thông tin được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1. Theo đó, Washington thừa nhận, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích nhằm vào tỉnh Deir Ezzor.

Trong một diễn biến khác, khi đề cập đến việc khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, Ngoại trưởng Nga cho rằng, đó là nỗ lực tập thể và cần sự hợp sức từ phía Mỹ.

Ngày 17/9, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh miền Đông Deir Ezzor làm hơn 60 binh sĩ Chính phủ Syria thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Mỹ: Liên quân có thể đã không kích vào vị trí quân đội Syria Mỹ: Liên quân có thể đã không kích vào vị trí quân đội Syria Syria: Vụ không kích của liên quân là 'cố ý' Syria: Vụ không kích của liên quân là "cố ý" Liên tiếp xảy ra không kích ở Aleppo bất chấp lệnh ngừng bắn Liên tiếp xảy ra không kích ở Aleppo bất chấp lệnh ngừng bắn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước