Mỹ: Yêu cầu điều tra khả năng nghe lén của chính quyền ông Obama

Kim Lâm (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 09:00 GMT+7

Ông Donald Trump (trái) gặp ông Barack Obama tại lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/1. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ điều tra khả năng chính quyền cựu Tổng thống Obama lạm dụng quyền điều tra hành pháp trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử năm 2016.

Người phát ngôn của Nhà Trắng ra tuyên bố nhấn mạnh: "Các thông tin liên quan đến cuộc điều tra khả năng mang động cơ chính trị ngay trước thềm bầu cử 2016 là rất đáng lo ngại". Theo ông Spicer, Tổng thống Donald Trump và giới chức chính quyền sẽ không có thêm bình luận về vấn đề này cho đến khi Quốc hội hoàn tất việc điều tra.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama yêu cầu nghe trộm điện thoại trong Tháp Trump tại New York, khi đó là trụ sở chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama “nghe lén” điện thoại khi tranh cử Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama “nghe lén” điện thoại khi tranh cử

VTV.vn - Hôm 4/3, Tổng thống Trump cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama đã theo dõi điện thoại của ông trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hồi năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước